Hiện nay, dư luận Tp. Hồ Chí Minh đang vô cùng bức xúc khi phải chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm bắt nguồn từ miệng cống nằm "lộ thiên" trên mặt đường. Gần đây nhất là 2 vụ tai nạn gây chết người vào sáng ngày 9/10 và chiều tối ngày 10/10.

Nạn nhân của vụ tai nạn đầu tiên là chị Hà Thị Tuyết Mai (42 tuổi). Khi đang lái xe trên đường Kha Vạn Cân để đưa con đến trường, chị Mai bị ngã ra đường vì bánh xe vấp phải nắp hố ga. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi cùng chiều lao lên và cán chết chị Mai.

Nạn nhân thứ hai là anh Vũ Hồng Thái (trú tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức). Vì không may sẩy chân ngã xuống cống thoát nước trước ngã tư đường ray xe lửa, anh Thái đã bị nước cuốn trôi và chết ngạt. Trên đây chỉ là hai trường hợp điển hình của những vụ tai nạn liên quan đến miệng cống "bẫy người" tại Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi được hỏi, cơ quan chức năng lại đổ lỗi cho đơn vị khác hoặc cho rằng nguyên nhân là do nạn nhân... "xui xẻo".

Một số hình ảnh miệng cống "tử thần" đang hằng ngày đe dọa sự an toàn của người dân Tp. Hồ Chí Minh:

img

img

img

img

img

img

img

Theo VnExpress