Hôm qua (27-3), trên tuyến giao thông từ phố Văn Miếu về phố Cát Linh (Hà Nội) xuất hiện một cô gái còn trẻ tuổi, đi một chiếc xe đạp điện đeo BKS: 80B-8888, gây sự tò mò cho người đi đường.

Chắc chắn rằng, đây là một chiếc biển giả do xe đạp điện không cần biển số xe, vải lại đây còn là biển nhà nước 80B. Trường hợp này tương tự như mới đây, trên địa bàn Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc xuất hiện một cô gái mặc bộ trang phục có màu vàng, đi chiếc xe màu vàng mang biển kiểm soát của chiếc xe 88B8 – 888.88.

Đi xe đạp điện đeo biển... 80B 1

Ngoài lỗi này thì thiếu nữ đi xe đạp điện còn vi phạm luật GTĐB khi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Người dân khi tham gia giao thông cần hết sức lưu ý, dù dùng xe đạp, xe máy điện cũng không nên tự ý "chế" biển số để đeo cho...lạ mắt, thu hút sự chú ý, vì như vậy đã là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo An ninh thủ đô