Từ 5 - 6h tối, ở khu vực tượng đài Lênin, đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) đã nhộn nhịp dịch vụ cho thuê xe điện trẻ em.Bỏ ra số tiền 20.000 đồng/10 phút, các ông bố bà mẹ có thể mang đến cho đứa con cưng của mình những giây phút vui đùa thật hồn nhiên. Tất nhiên, hiếm có bé nào chịu chơi chỉ một lần khi đến đây.
 
Chỉ cần ngồi vào xe, các bé có thể lái như người lớn. Đối với những bé tầm khoảng 1 tuổi, chưa biết điều khiển ô tô, bố mẹ có thể thuê loại xe có điều khiển từ xa. Phần lớn các loại ô tô điện ở đây đều là loại xe cầm ngang, gắn động cơ điện. Người sử dụng chỉ việc nhấn nút động cơ là xe sẽ chạy với tốc độ nhanh chậm tùy chọn.
 
Chị Hà, người cho thuê xe ở khu vực này cho biết: “Các bé đều rất thích dịch vụ thuê xe điện ở đây. Nhiều bố mẹ coi việc cho con đi xe điện là phần thưởng cho một tuần ngoan ngoãn". Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đến những nguy hiểm tiềm ẩn khi cho con đi xe điện. Do có quá nhiều xe điện điều khiển từ xa cùng chạy trên một diện tích nhỏ hẹp nên xe dễ bị nhiễu sóng, dẫn đến hiện tượng bố mẹ điều khiển tiến lên mà xe cứ lùi xuống. Trong khi đó, các bé lớn lái xe dễ đâm nhau, gây ngã và bị thương.
 
Cùng ngắm một số hình ảnh các bé đi xe điện buổi tối ở khu vực tượng đài Lênin:
 
img

img

img

img
 
Theo Afamily