400 ngày thần tốc của VinFast:
Từ đầm lầy ở Hải Phòng tới thời khắc lịch sử tại Paris
2/9/2017, tôi bước qua cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á để chứng kiến lễ khởi công nhà máy VinFast từ bãi đất hoang vu tại Hải Phòng. 2/10/2018, cũng từ cây cầu này, tôi nhìn thương hiệu xe hơi non trẻ chính thức vượt biển lớn tới kinh đô ánh sáng Paris để khẳng định với thế giới rằng: Việt Nam có thể và đã sản xuất được ô tô ngang tầm chất lượng với các ông lớn có lịch sử hàng trăm năm.
Vingroup chính thức bổ nhiệm ông James B.DeLuca – cựu Phó Chủ tịch điều hành hoạt động sản xuất toàn cầu General Motors làm Tổng Giám đốc Nhà máy sản xuất ô tô VinFast.
Ông James gắn bó với GM từ khi còn là sinh viên. 37 năm làm việc tại tập đoàn Mỹ, ông điều hành 172 nhà máy rải khắp 40 quốc gia trên 4 châu lục, dẫn dắt đội ngũ nhân viên lên tới 200.000 người.
"Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn trong lĩnh vực sản xuất ô tô khi dự kiến đến năm 2020, nhu cầu thị trường trong nước đạt khoảng 450.000 - 500.000 xe và tăng lên 800.000 – 900.000 xe vào năm 2025. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang nỗ lực gia nhập vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Do đó, tôi và các cộng sự tại VinFast sẽ nỗ lực để thực hiện mục tiêu đã đề ra là cho ra đời sản phẩm ô tô vào tháng 9/2019", ông James nói.
VinFast công bố 10 thiết kế sedan và 10 thiết kế SUV được vẽ nên bởi 4 nhà thiết kế xe hàng đầu thế giới: Pininfarina, Zagato, Torino Design, Italdesign. Khách hàng Việt là người bình chọn trực tiếp 2 mẫu xe được sản xuất trong tương lai.
Cả 4 cái tên trên đều là những studio danh tiếng, đóng góp ngôn ngữ thiết kế quan trọng cho những sản phẩm hàng đầu của các hãng siêu xe, xe sang và siêu sang của Đức, Mỹ, Anh, Ý…
Vingroup kí kết hợp đồng với Bosch, hợp tác nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới cho mẫu xe VinFast với mục tiêu cho ra đời các dòng xe có tính năng hiện đại, mang lại trải nghiệm vượt trội cho người sử dụng.
VinFast hoàn tất hợp đồng sản xuất với nhà thiết kế Pininfarina để sản xuất 2 xe mẫu sedan và SUV có giá trị 5 triệu USD. Đồng thời, VinFast cũng công bố mua bản quyền sở hữu trí tuệ từ BMW nhằm phát triển sản xuất
Đây được đánh giá là bước đi tắt đón đầu thông minh của VinFast để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn có thể đạt chất lượng quốc tế.
Nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật/công nghiệp độc lập lớn nhất nước Đức EDAG ký hợp đồng với VinFast để phát triển toàn diện mẫu xe điện đầu tiên dành cho thị trường ô tô Việt Nam.
"Chúng tôi rất tự hào rằng VINFAST đã chọn EDAG làm đối tác kỹ thuật để cùng họ hoàn thiện dự án xe điện", CEO tập đoàn EDAG ông Cosimo De Carlo chia sẻ. "Các kỹ năng toàn diện của EDAG trong phát triển xe và nhà máy lắp ráp đi cùng chuyên môn trong mảng xe điện và hệ thống các trang thiết bị điện tử trên ô tô đã khiến khách hàng của hãng lần này là VINFAST tự tin giao phó trách nhiệm cho chúng tôi".
VinFast đã tổ chức một hội thảo với các nhà cung cấp tại Frankfurt, Đức. Đến tham dự sự kiện là hơn 300 đại diện nhà cung cấp uy tín trên thế giới. Sau khi nghe bài phát biểu giới thiệu về công ty của ông James B.DeLuca, Tổng giám đốc công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, một số nhà cung cấp đã bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài với doanh nghiệp Việt thông qua việc lập nhà máy sản xuất linh kiện trong tổ hợp dự án tại Hải Phòng.
Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 tại Hà Nội, VinFast giới thiệu robot lắp ráp tự động tới từ Tập đoàn công nghiệp hàng đầu Thuỵ Sỹ (ABB). Theo nhân viên phụ trách, các máy móc sẽ được kết nối với nhau qua mạng không dây và người quản lý có thể theo dõi mọi thông tin về tình hình sản xuất, tình trạng hoạt động của thiết bị từ xa.
VinFast chốt lịch ra mắt sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ tại Paris Motor Show vào ngày 2/10/2018. VinFast mong muốn mở rộng phạm vi trưng cầu ý kiến của người tiêu dùng trên chiếc xe mẫu thật, trước khi bắt đầu mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam từ tháng 9/2019. Kích cỡ mẫu sedan tương đồng BMW 5-Series và kích cỡ mẫu SUV tương đồng BMW X5.
VinFast tung loạt ảnh và video chính thức của 2 mẫu sedan và SUV sắp trình làng. Chùm ảnh gây kinh ngạc tới thị trường trong và ngoài nước cũng như nhận được đánh giá tích cực từ các chuyên gia Việt Nam, quốc tế. Hầu hết đều cho rằng sedan và SUV của VinFast như các mẫu xe sang Đức với nhiều chi tiết bắt kịp xu hướng thiết kế đương đại.
Quốc kỳ Việt Nam và logo VinFast xuất hiện trong danh sách các hãng xe chính thức tham dự triển lãm Paris Motor Show, sẵn sàng đứng cùng sân khấu với các tên tuổi lớn như Mercedes-Benz, BMW hay Porsche.
Sau khi ra mắt concept hoàn chỉnh, xe hơi VinFast sẽ đi vào sản xuất để kịp bán ra từ năm 2019. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng. Giai đoạn 1, nhà máy sẽ xuất xưởng sedan 5 chỗ;
SUV 7 chỗ và xe máy điện theo tiêu chuẩn chất lượng Châu u, công suất dự kiến đạt 100.000 – 200.000 xe/năm.
Để làm được điều đó, các xưởng bao gồm thân vỏ, sơn, động cơ, lắp ráp và phụ trợ đã được hoàn thành và đang trong quá trình lắp đặt máy. Xưởng dập có công suất 16 chi tiết/phút. Xưởng hàn làm được 38 xe/giờ. Bên trong có khoảng 1.200 rô-bốt của ABB. VinFast tự tin đây là nhà máy hàn hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.
Xưởng lắp ráp và hoàn thiện xe lớn nhất, rộng 200.000 m2. Dây chuyền cũng được thiết kế và cung cấp bởi đối tác từ Đức là Eisenmann.
Xưởng phụ trợ rộng 20.000 m2, sản xuất các chi tiết nhựa như cản xe, có công nghệ sơn của Dürr. Một khu vực riêng được xây dựng để hoàn thiện lốp xe và thể mở rộng đúc các chi tiết nhựa trong tương lai.
VinFast chính thức ra mắt hai thiết kế sedan và SUV với tên gọi LUX A2.0 và SA2.0. Đây là thời khắc lịch sử không chỉ của riêng hãng xe thuộc Vingroup mà còn đối với cả dân tộc Việt Nam. Dự kiến, xe sẽ được bán ra vào năm sau.
Bài viết: Đăng Việt, Phúc Thành
Ảnh, Video: VinFast
Theo Tri Thức Trẻ
03/10/2018