Giải đua Baja 500 lần thứ 48 vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về đội Ox Motorsports Honda gồm 2 tay đua Colton Udall và Mark Samuals. Ox Motorsports Honda đã xuất sắc vượt qua quãng đường gần 767km trong thời gian 9 giờ, 18 phút, 11 giây.

Tay đua Colton Udall trên đường đua Baja 500 2016
Tay đua Colton Udall trên đường đua Baja 500 2016

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Ox Motorsports Honda lại không được trọn vẹn bởi đã có tới 3 người thiệt mạng tại giải đua năm nay, trong đó có 1 trẻ em.

Travis Livingstone của đội Pro Moto Unlimited là trường hợp tử nạn đầu tiên tại giải Baja 500 2016. Tay đua 34 tuổi đến từ California đã gặp sự cố va chạm xe và tử vong ngay tại hiện trường.

Sau đó, các tay đua khác đã phát hiện Noah Everman của đội Sportsman Moto tắt thở bên cạnh chiếc xe mô-tô của anh tại gần km số 193.

Đáng chú ý nhất, một bé trai 8 tuổi và mẹ của em đã bị một chiếc xe đâm phải. Cậu bé ngay lập tức được đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường cấp cứu. Mẹ cậu bé cũng bị chấn thương ở chân và đầu. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết hiện bà đã trong trạng thái ổn định.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trả lời báo chí, đại diện của giải đua cho biết chiếc xe tải của Todd Pedersen (CEO của công ty Vivint) đã gây ra vụ tai nạn khi cố tránh một số khán giả khác. Ngoài 2 mẹ con cậu bé 8 tuổi, một khán giả khác cũng bị thương. Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra nguyên nhân của 3 vụ tai nạn.

img

Toàn cảnh vụ tai nạn

Baja 500 là một trong những giải đua nguy hiểm nhất thế giới cùng với Baja 100, Dakar Rally, 24 Hours of Le Mans… Thế nhưng, có lẽ, dù có không ít những vụ tai nạn kinh hoàng, khán giả vẫn không ngừng mê mẩn trước cảm giác hồi hộp đến thót tim mà những cuộc đua tốc độ với kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh của các tay đua đem lại.

Hà Vân