Theo dữ liệu được Hiệp hội các nhà sản xuất và giao thương xe Anh Quốc công bố, xám là tông màu ngoại thất được chuộng nhất tại Anh trong năm 2018. Nhìn rộng hơn trong top 3, bộ 3 xám, đen, trắng đã thống trị thị trường Anh từ năm 2011 trở lại đây với tỉ lệ 59% người mua xe mới trên thị trường lựa chọn.

Trong năm 2018, con số cụ thể là 495.127 chủ xe chọn tông màu xám cho xế cưng của mình, tương đương 21% thị phần tổng. Kế tiếp trong danh sách là đen – 478.154 xe đăng ký tương đương 20% thị phần và cuối cùng là 432.207 xe trắng. 2 màu thuộc nhóm "nổi bật" xanh dương và đỏ lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 5.

3 màu sơn xe được chuộng nhất: Tất cả đều vì lý do này - Ảnh 1.

5 màu sơn được người tiêu dùng Anh Quốc ưa chuộng nhất từ 1997 tới nay.

Thông thường, màu sơn xe phản ánh một phần tính cách người dùng và nhìn chung người tiêu dùng sẽ chọn xe có tông màu "an toàn" đối với họ. Xám, trắng và đen thuộc nhóm trung tính, không bẩn và (vì thế) dễ bán lại, do đó chúng được nhiều người tin dùng trên toàn cầu.

Ngược lại, những chủ xe cảm thấy 3 tông màu này nhàm chán thường có xu hướng làm nổi bật hẳn chiếc xe của mình bằng ngoại thất màu đỏ, tím hoặc vàng.

Tham khảo: Jalopnik