Đầu tháng này MV Agusta đã chính thức tiết lộ mẫu mô tô mới mang tên Rivale 800. Hôm qua, hãng mô tô danh tiếng này đã chính thức giới thiệu Rivale 800, trước khi ra mắt chiếc xe tại EICMA 2012.

MV Agusta Rivale 800 được trang bị động cơ ba xi-lanh có dung tích 798 cc, động cơ này được phát triển từ khối động cơ 675 cc, với trục khuỷu xoay được sử dụng trong chiếc MV Agusta F3 và Brutale 675. Động cơ này cùng phiên bản với động cơ trên chiếc Brutale 800 được giới thiệu cách đây ít ngày.

MV Agusta Rivale 800 có công suất tối đa 123,3 mã lực. So với người anh em Brutale 800, Rivale 800 nặng hơn đôi chút. Trọng lượng khô của Rivale là 170 kg, trong khi Brutale có trọng lượng 167 kg.

Giống như Brutale 800, động cơ của Rivale 800 có hệ thống nạp và điều khiển điện tử, tính năng điều chỉnh các chế độ hoạt động.

Rivale 800 sử dụng bộ khung bằng thép ống với kết cấu mắt cáo, cùng với các tấm hợp kim nhôm. Hệ thống treo đơn phía sau và cụm giảm xóc điều chỉnh lực nén/đàn hồi. MV Agusta trang bị cho Rivale hệ thống phanh Brembo, với bốn piston hãm.

Những trang bị khác trên mẫu mô tô này gồm có màn hình hiển thị đa chức năng, đèn pha pha LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn tín hiệu.

MV Agusta đã công bố giá bán của Rivale 800 tại thị trường châu Âu, theo đó thành viên mới nhất của MV Agusta có giá cơ bản từ 10.990 Euro – tương đương 13.969 USD, chiếc xe sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ nửa sau năm 2013. Hiện hãng chưa công bố giá bán của Rivale 800 tại thị trường Mỹ.

MV Agusta chính thức giới thiệu Rivale 800 1

MV Agusta chính thức giới thiệu Rivale 800 2

MV Agusta chính thức giới thiệu Rivale 800 3
Tổng hợp