Bắt đầu từ tháng 6/2012, trong làng môtô thế giới đã bắt đầu xuất hiện tin đồn về việc hãng MV Agusta ra mắt một mẫu xe mới. Tiếp đó, đến tháng 7/2012, tân binh nhà MV Agusta đã chính thức có tên, đó là Rivale. Đến nay, hình ảnh phác họa chính thức đầu tiên của Rivale đã được hãng MV Agusta công bố.

Theo kế hoạch, MV Agusta Rivale sẽ được trình làng trong triển lãm EICMA 2012 diễn ra tại Milan vào tháng 11 tới. Sau đó, mẫu môtô mới sẽ có mặt trên thị trường vào khoảng mùa thu năm 2013.

"Trái tim" của MV Agusta Rivale là phiên bản 800 cc của khối động cơ 675 cc hiện đang được sử dụng trên F3 và Brutale 675. Sở dĩ động cơ có dung tích 800 cc là vì đường kính xi-lanh lớn hơn, đạt mức 81 mm.

Qua hình ảnh phác họa chính thức, có thể thấy MV Agusta Rivale sở hữu thiết kế bị ảnh hưởng từ dòng xe Ducati. Phần đuôi xe đi kèm đèn hậu và biển số gợi liên tưởng đến dòng xe Ducati Diavel. Trong khi đó, dàn ốp phía trước và ốp tay lái lại giống Ducati Hypermotard.

Tất nhiên, Rivale vẫn có những nét riêng, đặc trưng cho gia đình MV Agusta. Điển hình như sự kết hợp màu sắc đỏ-trắng không lẫn vào đâu của dòng xe MV Agusta. Tiếp đến là 3 ống xả giống MV Agusta F3. Nếu hãng MV Agusta không thay đổi thiết kế của Rivale từ nay đến ngày ra mắt, tân binh làng môtô Ý sẽ được trang bị những phụ kiện cao cấp như phuộc Ohlins và hãm phanh Brembo.

Hiện nay, hãng MV Agusta đang chuẩn bị tung dòng Brutale 1090 nâng cấp ra thị trường trong năm 2013. Bên cạnh đó, hãng xe nước Ý còn ngừng sản xuất Brutale 920 để dồn sự quan tâm vào Brutale 675. Do đó, Rivale sẽ trở thành quân bài chiến lược của MV Agusta trong cuộc chiến cạnh tranh thị phần với Ducati Streetfighter và Hypermotard.

Cùng chờ đến triển lãm EICMA năm nay để biết thêm hình ảnh và chi tiết của MV Agusta Rivale.