Theo một số nguồn tin, hãng MV Agusta hiện nay đang phát triển một mẫu xe mới dự kiến sẽ trình làng trong triển lãm EICMA 2012 diễn ra vào tháng 11 tới. Tất nhiên, kế hoạch ra mắt xe mới của một nhãn hiệu nổi tiếng như MV Agusta chẳng có gì quá lạ lẫm. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, tân binh nhà MV Agusta sẽ không thuộc dòng xe thể thao hay naked-bike quen thuộc. Thay vào đó, hãng MV Agusta sẽ tham gia vào một phân khúc xe 2 bánh hoàn toàn mới.

Trong thời gian vừa qua, hãng MV Agusta đã đăng ký bản quyền cho thương hiệu Rivale. Do đó, nhiều người dự đoán, đây chính là tên gọi dành cho mẫu xe mới đến từ Ý. Thậm chí, một số tin đồn còn khẳng định, thành viên mới nhà MV Agusta sẽ cạnh tranh với Ducati Hypermotard. Những lời phát biểu của ông Giovanni Castiglioni, giám đốc điều hành MV Agusta, cũng ngầm ủng hộ lý thuyết trên.

Trong một bài phỏng vấn với trang Moto.it của Ý, ông Castiglioni đã khẳng định mẫu xe mới sẽ được giới thiệu trong triển lãm EICMA 2012 và gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Ông Castiglioni cho biết, sản phẩm mới sẽ không thuộc phân khúc xe thể thao tính năng cao như MV Agusta F4, F3 675 hay naked-bike tương tự Brutale. Trên thực tế, khi lái mẫu xe mới, người điều khiển sẽ phải ngồi thẳng lưng.

"Kế hoạch hồi sinh nhãn hiệu MV Agusta đang tiến triển tốt đẹp và chúng tôi không có ý định dừng lại. Chúng tôi hiện đang phát triển một mẫu xe mới gây ngạc nhiên cho người hâm mộ. Tân binh nhà MV Agusta sẽ được ra mắt trong triển lãm Milan 2012. Lần đầu tiên, hãng MV Agusta sẽ tham gia một phân khúc mới ngoài mảng xe thể thao tính năng cao và naked-bike. Tuy nhiên, mẫu xe mới cũng không mang kiểu dáng touring. Chỉ biết rằng, người lái sẽ phải ngồi thẳng lưng khi điều khiển mẫu xe mới của MV Agusta", ông Castiglioni khẳng định.

Dự kiến, mẫu xe sắp ra mắt của MV Agusta sẽ sử dụng động cơ 3 xi-lanh mới tương tự "người anh em" F3 và Brutale 675. Làm như vậy, hãng MV Agusta sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí phát triển.

Theo Blog.Motorcycles