Trong làng xe thế giới, cái tên Ford Mustang từ lâu đã không còn xa lạ. Đối với những người hâm mộ dòng xế "cơ bắp" nổi tiếng của Mỹ, Ford Mustang chẳng khác nào một tượng đài lớn. Tuy nhiên, ít ai biết, đằng sau thành công mà Ford Mustang đã gặt hái cũng có sự đóng góp của một người con gốc Việt, đó là kỹ sư Tăng Thái Hậu.

Sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam nhưng ông Hậu lại lớn lên ở thành phố New York, Mỹ. Ông đã nhận 2 tấm bằng kỹ sư tại trường đại học Carnegie-Mellon và Michigan. Năm 1988, ông Hậu tham gia vào hãng Ford như một thực tập sinh. Ông đã dành khá nhiều thời gian làm việc cùng đội đua Ford CART, đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật của Lincoln LS, kỹ sư trưởng nhóm chế tạo Thunderbird đồng thời chịu trách nhiệm phát triển và ra mắt Mustang GT 2001.
 
img

Chưa hết, Tăng Thái Hậu còn được bổ nhiệm vị trí kỹ sư trưởng nhóm chế tạo Ford Mustang 2005. Theo kỹ sư người Mỹ gốc Việt, ông rất vinh hạnh khi có cơ hội đóng góp một phần công sức vào quá trình chế tạo Ford Mustang thế hệ thứ 5. "Đối với một đứa trẻ sinh ra tại Việt Nam như tôi, mơ ước lớn nhất chính là một ngày nào đó sở hữu chiếc ôtô của riêng mình", ông Hậu chia sẻ.

Từ những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, ông Hậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào quá trình chế tạo một trong những mẫu xe biểu tượng cho ngành công nghiệp ôtô Mỹ. "Tôi đã lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc Ford Mustang trên tạp chí xe hơi khi còn nhỏ. Đó là một chiếc xe đua với tốc độ cao. Bắt đầu từ đó, tôi nuôi dưỡng trong mình niềm say mê dành cho xe hơi nói chung và ôtô Mỹ nói riêng", ông Hậu kể lại.

"Đúng như suy nghĩ truyền thống của người Việt Nam, bố mẹ muốn tôi trở thành một bác sỹ. Tuy nhiên, tôi lại quyết định trở thành một kỹ sư vì học giỏi toán. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tham gia vào ngành công nghiệp ôtô. Tình yêu dành cho xe hơi cùng sự linh hoạt, luôn luôn thay đổi và cạnh tranh cao của ngành công nghiệp ôtô đã trở thành động lực cho tôi", ông Hậu cho biết thêm.

img
 
Theo kỹ sư 46 tuổi, Ford Mustang có sức hấp dẫn mang tính toàn cầu. Trong mắt ông Hậu, dòng xe Ford Mustang mang trên mình toàn bộ tinh hoa của ngành công nghiệp ôtô Mỹ. Đồ sộ, mạnh mẽ, đậm chất Mỹ, mang lại cảm giác tự do và phấn khích là những gì ông Hậu miêu tả về Ford Mustang.

Đặc biệt hơn nữa, ông Hậu lại được sinh ra vào năm 1966, tức là Bính Ngọ. Đây có lẽ là một điều trùng hợp ngẫu nhiên khi ông Hậu tham gia chế tạo mẫu xe Ford Mustang với logo hình con ngựa trên lưới tản nhiệt.

img
 
Trong sự nghiệp của mình, ông Hậu đã nhận không ít giải thưởng cao quý. Điển hình như giải Lãnh đạo trẻ xuất sắc do bảo tàng Automotive Hall of Fame trao tặng năm 2001. Tiếp đến là giải Giám đốc Châu Á của năm 2006 do On Wheels bình chọn.

Niềm say mê và những nỗ lực của ông Hậu dường như đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2006, Tăng Thái Hậu nhận chức giám đốc sáng tạo sản phẩm tiên tiến và nhóm xe đặc biệt (SVT) của Ford. Về cơ bản, đây là chi nhánh chuyên phụ trách sản xuất những mẫu xe tính năng cao của hãng Ford. Đến nay, ông Hậu lại được cất nhắc lên vị trí phó chủ tịch hãng Ford. Quyết định bổ nhiệm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2012 tới đây.

Tổng hợp