Hãng xe Big Bear Chopper nổi tiếng với việc luôn sản xuất ra những mẫu xe máy mang kiểu dáng chopper (đặc điểm nhận dạng là càng trước của xe được kéo dài hoặc có góc nghiêng lớn hơn mức bình thường). Mẫu xe này thường phù hợp với những người đam mê mô tô và phong cách sống bụi bặm nhưng đầy cá tính.
 
Big Bear GTX  chỉ là một trong 12 dòng xe được hãng Big Bear phát triển và mọi sản phẩm đều được làm thủ công, mất nhiều công đoạn tỉ mỉ để có thể cho ra đời những chi tiết tinh xảo nhất. GTX được chia ra làm hai loại là Fairing và Standard, trong đó bản Standard là bản vừa được nhập về Việt Nam. Sản phẩm GTX Standard mang tính đặc trưng với càng trước dài cùng những đường nét uốn lượn mềm mại khác biệt với đường nét gân guốc, hung tợn ở các dòng sản phẩm khác. Phần cốp hai bên hông xe là chi tiết giúp chiếc xe trông trở nên nổi bật và "cồng kềnh" hơn rất nhiều.
 
Có chiều dài tương đương 3m, Big Bear đã tạo ra ấn tượng khi bố trí được chỗ ngồi cho hai hành khách nằm chính giữa thân xe và phía trước bánh sau, chính vì vậy mà khi di chuyển ở tốc độ cao, người lái có thể dễ dàng kiểm soát chiếc xe của mình hơn khi trọng tâm được dồn vào chính giữa.
 
Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này là khối động cơ 1.638cc có công suất cực đại 95 mã lực được phát triển bởi S&S, một công ty chuyên sản xuất động cơ và một số linh kiện xe máy nổi tiếng tại Mỹ. Xe sử dụng bộ ly hợp ướt 6 cấp và truyền động qua xích tải. Chiếc xe này được chủ nhân đặt hàng với bộ vành nổi bật mang tên Fever Pitch cũng lốp trước có kích thước 120/70 R19 và lốp sau có thông số "khủng" 300/35 R18.
 
Một số hình ảnh chi tiết của xe:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img