Toyota cảnh báo rằng có khả năng nếu lũ lụt ở Thái Lan kéo dài thì sản lượng sản xuất của Toyota tại Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lũ lớn tại Thái Lan đã tác động không nhỏ đến sức sản xuất của Toyota tại Bắc Mỹ, hãng xe Nhật Bản đứng trước nguy cơ cắt giảm sản xuất nhằm bảo tồn linh kiện, phụ tùng dự trữ trong tình trạng nguồn cung ứng đang cạn kiệt.
Trước những thách thức đến từ thiên tai tại Thái Lan, Toyota buộc phải cắt giảm giờ làm và tuyên bố sẽ bỏ ca thứ 7 ngày 29/10 tại các nhà máy ở Indiana, Kentucky và Canada, cũng như nhà máy động cơ ở phía Tây Virginia.
"Tại thời điểm này nguồn cung cấp linh kiện tại Thái Lan không thể dự đoán trước được và có khả năng sẽ tệ hại hơn với mức độ gia tăng của lũ", Toyota cho biết trong một tuyên bố.

Những chiếc xe ô tô bị lũ nhấn chìm tại Thái Lan
Tình trạng thiếu phụ tùng đã khiến Toyota phải đóng cửa 3 nhà máy của mình tại Thái Lan và buộc phải cắt giảm sản xuất tại Nhật Bản. Theo phó chủ tịch của Toyota, ông Shinichi Sasaki cho rằng, có thể Toyota Bắc Mỹ sẽ là địa chỉ gánh chịu tác động này tiếp theo.
"Chúng tôi không thể dự đoán trước tác động của lũ lụt đối với mình ", ông Sasaki chia sẻ với Automotive News vào hôm thứ 4, 26/10 vừa qua. Bên cạnh đó, ông cũng bổ sung thêm rằng hiện tại công ty đang tiến hành đánh giá tình trạng chuỗi cung ứng tại nước ngoài.
Lũ lụt nghiêm trọng
Mưa kéo dài, nước dâng cao khiến cho toàn bộ trung tâm công nghiệp của Thái Lan bị nhấn chìm trong nước. Lụt kéo dài còn khiến cho mọi hoạt động của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tại đây hoàn toàn tê liệt. Vốn được xem là trung tâm sản xuất ô tô của khu vực Đông Nam Á, sự ngưng trệ sản xuất tại Thái Lan có nguy cơ tác động tới toàn bộ các quốc gia tại khu vực này.

Chuỗi cung ứng bị tê liệt khiến các hãng xe Nhật Bản gặp phải tác động tương tự như thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật hồi tháng 3 vừa qua. Thật không may mắn khi sự việc này lại diễn ra vào đúng thời điểm các nhà sản xuất Nhật Bản vừa mới trở lại hoạt động bình thường chưa được bao lâu và hiện đang nỗ lực để tăng công suất nhằm tăng sản lượng bù đắp những thiếu hụt trên thị trường.
Ông Sasaki cho biết, hiện tại có rất nhiều phụ tùng vẫn còn được lưu trữ trong kho, đủ để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Châu Âu và Châu Mỹ. Tuy vậy, ông cũng ước tính rằng nếu như lũ lụt ở Thái Lan kéo dài hơn 1 tháng thì Toyota Bắc Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.
Củng cố các nhà cung cấp
Để đối phó tình trạng này, Toyota sẽ nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp ở Thái Lan mua các phụ tùng từ Malaysia và Việt Nam ngay khi có thể, ông Sasaki chia sẻ.
Lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến nguồn cung ứng hơn 100 phụ tùng của Toyota, theo chuyên gia phân tích thị trường Paul Newton của IHS cho biết. Theo ông, từ ngày 10 đến ngày 28/10 có khả năng Toyota sẽ mất sản lượng khoảng 37.500 xe sản xuất tại Thái Lan.

Hôm thứ ba vừa qua, ngày 25/10, Toyota đã thông báo cắt giảm sản xuất tại các nhà máy ở Nhật Bản, nơi đang sản xuất những mẫu xe "chiến lược" của tập đoàn bao gồm cả xe Prius dành cho thị trường Mỹ.
Không chỉ dừng lại tại đó, Toyota còn quyết định cắt bỏ giờ làm thêm tại 5 nhà máy ở Nhật Bản từ thứ 2 đến thứ 6 nhằm mục đích chuẩn bị cho việc thiếu nguồn cung cấp linh kiện nhập khẩu từ Thái Lan. Theo dự kiến, có khả năng sản lượng tại Nhật Bản của Toyota sẽ bị mất 6.000 xe.
Nạn lụt tại Thái Lan khiến các nhà máy đang sản xuất các mẫu xe của Toyota bị đình trệ như xe Prius, iQ, Land Cruiser, Corolla, Scion tC và RAV4 của thương hiệu Toyota, LS, GS, IS, GX, ES, HS và RX của Lexus.
Theo Autonews