Kubang trên thực tế không phải là một cái tên quá xa lạ đối với những người yêu thích các sản phẩm của hãng Maserati. Vào năm 2003, Maserati đã mạnh dạn giới thiệu bản concept Kubang do Giorgetto Giugiaro thiết kế tại triển lãm Detroit. Tuy nhiên, sau thời điểm đó, Kubang dần bị chìm vào quên lãng. Mãi đến triển lãm Frankfurt 2011 hiện đang diễn ra tại Đức, Kubang mới chính thức tái xuất.

Được ra đời để cạnh tranh trực tiếp với Porsche Cayenne, Kubang sở hữu thiết kế bóng bẩy nhưng kém ấn tượng hơn so với những gì người hâm mộ hi vọng. Mẫu SUV đến từ Ý được phát triển dựa trên cơ gầm bệ của Jeep Grand Cherokee và Dodge Durango cũng như Mercedes-Benz ML-Class thế hệ mới nhất.
 
img
 
Hiện nay, hãng Maserati vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông số cụ thể nào của Kubang. Thay vào đó, hãng xe nước Ý chỉ cho biết "tất cả các yếu tố, từ phong cách thiết kế, động cơ, hệ thống treo, phanh, cơ cấu lái và tính năng vận hành đều đậm chất Maserati".
 
Ngoài ra, hãng xe đặt trụ sở tại Modena, Ý còn tiết lộ việc Kubang được trang bị "thế hệ động cơ công nghệ cao mới của Maserati". Được biết, thế hệ động cơ mới là thành quả lao động của giám đốc Paolo Martinellin vốn đã gắn bó với Ferrari trong suốt gần 30 năm qua. Thế hệ động cơ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Maranello của Ferrari.
 
img
 
"Hộp số tự động 8 cấp, hệ thống treo, phanh và cơ cấu lái sẽ được phát triển tại Modena để dành riêng cho mẫu SUV thể thao hạng sang của Maserati", đại diện hãng xe Ý phát biểu.
  
img
 
img

img

img

img
 
Theo Carscoop