Đây là kết quả do Ward's Auto đưa ra dựa trên số lượng xe đang lưu hành tại các quốc gia. Trong năm 2009, số lượng xe đăng ký trên toàn thế giới chỉ dừng ở mức 980 triệu. Đến hết năm 2010, "dân số" xe thế giới đã đạt 1,015 tỷ chiếc. Được biết, đây là kết quả chung của tất cả các loại xe, từ ôtô con, xe tải hạng nhẹ, trung và nặng đến xe buýt. Như vậy, so với năm 2009, tổng lượng xe đang lưu hành trên toàn thế giới đã tăng 35,6 triệu xe, tương đương 3,6%.
 
Góp phần không nhỏ vào sự gia tăng "dân số" xe trong năm 2010 chính là thị trường Trung Quốc. Cụ thể, lượng xe ôtô đang lưu hành tại Trung Quốc tính đến năm 2010 đã tăng lên 16,8 triệu chiếc lên 78 triệu xe. Nhờ đó, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đứng thứ 2 về lượng ôtô đang sử dụng. Đây đồng thời cũng là lần đầu tiên Trung Quốc vượt qua con số 73,9 triệu xe của Nhật Bản.
 
img
Sau năm 2010, Trung Quốc đã vươn lên thành nước đứng thứ hai thế giới về lượng ôtô đang lưu hành (Ảnh minh họa).
 
Ấn Độ cũng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng ôtô lưu hành với 20,8 triệu chiếc, tăng 8,9 % so với 19,1 triệu xe của năm 2009. Bên cạnh đó, còn phải kể đến thị trường Brazil với tốc độ tăng "dân số" xe nhanh thứ 2 thế giới.
 
Trong khi đó, thị trường Mỹ vẫn chứng kiến ​​tốc độ gia tăng lượng xe lưu hành thấp nhất, dưới 1%. Tuy nhiên, với con số tổng cộng 239,8 triệu xe đang được sử dụng, Mỹ vẫn là quốc gia đông ôtô nhất thế giới.

Tỷ lệ xe/đầu người trên toàn cầu sau năm 2010 là 1:6,75. Nắm giữ tỷ lệ xe/đầu người cao nhất thế giới là thị trường Mỹ với con số 1:1,3. Đứng thứ hai là Ý với tỷ lệ 1:1,45. Theo sau là Anh, Pháp và Nhật Bản với tỷ lệ khoảng 1:1,7. Con số tương ứng với thị trường Trung Quốc cũng như Ấn Độ lần lượt là 1:17,2 và 1:56,3.
 
Theo egmCarTech