Cách đây không lâu, trong làng xe thế giới đã bắt đầu xuất hiện tin đồn về dòng xe Toyota Camry 2012. Đến nay, hãng Toyota đã chính thức lên tiếng xác nhận thời điểm ra mắt của Camry 2012, cả phiên bản tiêu chuẩn lẫn hybrid, trong cuộc họp đại lý thường niên tại Las Vegas. Theo đó, vào mùa thu năm nay, người tiêu dùng Mỹ sẽ bắt đầu có cơ hội mua Toyota Camry phiên bản 2012.
 
Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản tiết lộ, thế hệ mới của mẫu sedan bán chạy nhất Bắc Mỹ sẽ rũ bỏ hoàn toàn thiết kế gây tranh cãi trong quá khứ. "Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thay đổi từng ngày của người tiêu dùng trong thế kỷ 21, Camry mới sẽ mang đến những trang thiết bị tiên tiến, thiết kế đương đại từ trong ra ngoài, tính năng vận hành cải thiện và cơ cấu lái tinh tế hơn", đại diện hãng Toyota tuyên bố.
 
img
Toyota Camry phiên bản cũ

Dẫn lời một chủ đại lý dấu tên có tham gia cuộc họp của Toyota, tờ Wall Street Journal khẳng định hãng xe Nhật Bản sẽ hỗ trợ Camry thế hệ mới bằng một chiến dịch truyền thông rầm rộ trong tháng 10 tới với 40 quảng cáo nhằm nhấn mạnh những ưu điểm "thông minh và an toàn" của mẫu sedan nổi tiếng.

Ngoài ra, nguồn tin trên cũng cho biết, Toyota hiện đang lên kế hoạch giới thiệu một số mẫu mới, bao gồm Avalon sedan tái thiết kế, Prius C phiên bản sản xuất và Scion FR-S coupe thể thao dẫn động cầu sau. Bên cạnh đó, Toyota còn cho các đại lý xem phiên bản chạy điện của mẫu SUV RAV4 và city car IQ.
 
img
Toyota Camry Hybrid 2010
 
Trong cuộc họp, Chủ tịch Akio Toyoda của tập đoàn Toyota đã hứa hẹn các đại lý tại Bắc Mỹ sẽ có quyền tự chủ và kiểm soát hoạt động của mình nhiều hơn. Theo ông Toyoda, đây là "mục tiêu quan trọng nhất" vì Toyota muốn "trao quyền tự quyết cho những người am hiểu thị trường địa phương".

 
Carscoop - Theo Mask Online