Tuy mang nhãn hiệu Nhật Bản nhưng Toyota Camry lại được bình chọn là mẫu xe "thuần Mỹ" nhất dựa trên lượng linh phụ kiện sản xuất cũng như doanh số bán hàng tại cường quốc hàng đầu thế giới. Hiện nay, Toyota Camry đang được sản xuất tại 2 nhà máy đặt ở Georgetown (bang Kentucky) và ở Lafayette (bang Indiana). Ngoài lượng linh phụ kiện, Camry còn có dây chuyền sản xuất tập trung nhiều lao động địa phương. Chỉ riêng mình nhà máy Georgetown đã thuê 6.429 nhân công Mỹ.

"Camry vẫn luôn là một mẫu xe được ưa chuộng tại Mỹ. Doanh số bán hàng cao bao giờ cũng đòi hỏi lượng công nhân và nhà cung cấp địa phương lớn", ông Patrick Olsen, tổng biên tập của Cars.com, giải thích.

Toyota cho biết, không phải ngẫu nhiên mà hãng dùng nhiều linh phụ kiện Mỹ để sản xuất Camry. Mục đích của Toyota là phục vụ tốt nhất cho thị trường mà nó phân phối xe. "Một phần trong nguyên tắc phát triển của Toyota là hỗ trợ thị trường mà hãng đặt cơ sở sản xuất”, ông Jim Wiseman, phát ngôn viên của Toyota, cho biết. "Cách tốt nhất chúng tôi có thể thực hiện điều đó là sử dụng các linh kiện sản xuất địa phương”.
 
img
Trong suốt 3 năm qua, Toyota Camry liên tục được bình chọn là mẫu xe "thuần Mỹ" nhất.
 

Ngoài Camry, Toyota còn có 2 mẫu xe khác lọt vào tốp 10 xe "thuần Mỹ" nhất của Car.com, bao gồm Sienna minivan (đứng thứ 6) và Tundra bán tải (9). General Motors là hãng duy nhất có lượng xe "thuần Mỹ" tương đương với Toyota. 3 mẫu xe lọt vào danh sách của GM chính là Chevrolet Malibu sedan giành vị trí số 3, Chevrolet Traverse đứng thứ 8 và GMC Acadia "chốt sổ".

Tiếp theo sau là Honda với 2 mẫu xe, gồm có Accord sedan (thứ 2) và Odyssey minivan (5). Explorer là đại diện duy nhất của hãng Ford trong danh sách với vị trí thứ 4. Trong khi đó, Jeep Wrangler "xí" một chỗ cho tập đoàn Chrysler.

Leftlanenews - Theo MaskOnline