Từ khi thâm nhập thị trường Ấn Độ đến nay, mẫu xe cỡ nhỏ Chevrolet Beat đã mang về không ít thành công cho tập đoàn GM. "Thừa thắng xông lên", tập đoàn xe Mỹ đã quyết định trình làng mẫu xe concept Chevrolet Beat EV tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày môi trường thế giới, hãng GM đã "tranh thủ" giới thiệu mẫu xế điện Chevrolet Beat EV vào hôm 23/6/2011 tại New Delhi. Tất nhiên, tập đoàn GM hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm các mẫu xế điện tại Ấn Độ và chưa có kế hoạch cụ thể về thời điểm tung ra thị trường.
 
img
Chevrolet Beat EV

Lấy cụm pin từ "đàn anh" Volt, Chevrolet Beat EV có thể duy trì hoạt động trong phạm vi 130 km sau 8 tiếng đồng hồ nạp năng lượng bằng nguồn điện 240V. Trong buổi giới thiệu, hãng GM cho biết, Chevrolet Beat EV ứng dụng cụm 300 pin lithium-ion với trọng lượng khoảng 300 kg và công suất gần 20 kWh. Theo hãng GM, cụm pin được làm mát bằng dung dịch và không nhạy cảm với nhiệt độ.

Ông Karl Slym, đại diện GM Ấn Độ, khẳng định Chevrolet Beat EV là một phần trong chiến dịch giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ của ngành công nghiệp ôtô, từ đó tiết kiệm đáng kể tiền bạc. Ngoài ra, ông Slym còn tiết lộ, tập đoàn GM sẽ phát triển Chevrolet Beat EV thành một mẫu xe giá "mềm" cho thị trường Ấn Độ. Bên cạnh Beat EV, hãng GM dự định sẽ mang cả Chevrolet Spark EV đến với đất nước vùng Nam Á.

Automotto - Theo VCTV