Trong những năm vừa qua, các nhãn hiệu ôtô trên thế giới đã phải trải qua khá nhiều sóng gió, từ giá xăng dầu leo thang, thu hồi đến suy thoái kinh tế. Đến nay, phần lớn các nhà sản xuất xe hơi đều đang hồi phục với tốc độ ấn tượng, bằng chứng là doanh số bán hàng và lợi nhuận khả quan.

Để tìm hiểu uy tín của các nhãn hiệu, mới đây, hãng tư vấn Prophet đã tiến hành khảo sát 4.900 người tiêu dùng Mỹ về 145 công ty đang hoạt động trong 18 lĩnh vực khác nhau. Kết quả thu được cho thấy, phần lớn các nhãn hiệu sản xuất ôtô đều được đánh giá cao hơn trước đây.
 
img
BMW và Honda đứng đầu các hãng xe hơi về uy tín.

Dẫn đầu các hãng xe hơi về mức độ uy tín là BMW và Honda. Cả hai nhãn hiệu đều lọt vào tốp 50 nhãn hiệu uy tín nhất của Prophet. Ford đứng ở vị trí 60, cao hơn 12 bậc so với năm 2009. Trong khi đó, GM mới là nhãn hiệu có bước tiến dài nhất khi nhảy vọt từ vị trí 123 lên đến 85. Có được thành quả đó một phần là nhờ hình ảnh mới thân thiện với môi trường hơn, thông qua mẫu xế điện Chevrolet Volt. Sau khi "khai tử" một số nhãn hiệu con, tập đoàn ôtô lớn nhất nước Mỹ sẵn sàng tập trung vào việc cải thiện chất lượng và độ tin cậy của xe.

Nhãn hiệu gây ngạc nhiên nhất về phong độ sa sút là Toyota. Với hàng loạt vụ thu hồi số lượng lớn trong thời gian vừa qua, Toyota đã giảm uy tín từ vị trí 18 xuống còn 139, gần cuối danh sách 2010-2011 của Prophet.

Autoevolution - Theo VCTV