Theo dữ liệu do chính hãng Ford công bố, trong năm 2010 vừa qua, nhãn hiệu xe Mỹ đã bán được tổng cộng 5.313.000 xe trên toàn thế giới, tăng 447.000 tương đương 9,19% so với năm ngoái. Dù kinh doanh khởi sắc tại Mỹ và Châu Á nhưng hãng Ford vẫn không thể tăng trưởng mạnh hơn vì vướng phải lượng xe bán ra chậm ở lục địa già. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, hãng Ford lại phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ mạnh mà điển hình là Hyundai.

Theo báo cáo của The Truth About Cars, tập đoàn Hyundai (bao gồm cả Hyundai và Kia) đã tiêu thụ thành công 5.744.018 chiếc xe trong năm 2010. Với con số ấn tượng kể trên, tập đoàn Hyundai đã vươn lên vị trí thứ 4 trong top 5 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới vốn trước đây thuộc về Ford.
 
img
Tập đoàn Hyundai vươn lên vị trí thứ 4 và đẩy lùi Ford xuống một bậc (Ảnh minh họa).

Đây không phải là lần đầu tiên Ford bị tụt hạng. Năm 2006, vị trí thứ 3 của Ford cũng bị tập đoàn Volkswagen “cuỗm mất”. Trong khi đó, liên minh Hyundai-Kia chỉ đứng ở vị trí thứ 9 một năm trước đó. Từ năm 2006-2008, Hyundai và Kia tách riêng ra để rồi lại tái hợp trong năm 2009 và cùng nhau giành vị trí thứ 4.

Có thể nói, thành công của tập đoàn Hyundai trong 10 năm vừa qua thực sự rất đáng nể. Đến từ một quốc gia nhỏ với dân số 48 triệu người, Hyundai đã khiến cả làng xe thế giới phải ngước nhìn.
 
Danh sách 5 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới năm 2010:
 

STT

Tên

Doanh số bán hàng (chiếc)

01

Toyota

8.557.351

02

GM

8.389.769

03

Volkswagen

7.140.000

04

Hyundai

5.744.018

05

Ford

5.313.000

Theo TTAC