Trường hợp cá biệt ở đây chính là Valencia. Nguyên nhân chính khiến ban lãnh đạo trường đua này muốn bỏ cuộc chơi sớm hơn so với hợp đồng cùng những nhà lãnh đạo F1 là do số lượng khán giả sụt giảm nghiêm trọng kéo theo doanh thu “èo uột”.

Chính thức xuất hiện tại F1 vào năm 2008 với số lượng khán giả lên đến 110.000 người trong mỗi chặng đua, Valencia đã đủ sức trang trải được hợp đồng với ban tổ chức F1 mà vẫn có lãi. Nhưng đến năm 2010, số lượng khán giả ước tính chỉ còn khoảng 75.000 người đến xem cuộc đua chính thức khiến doanh số sụt giảm nghiêm trọng.

Số tiền mà ban lãnh đạo trường đua này đang phải trang trải không hề nhỏ, thậm chí còn lên đến mức 142 triệu Euro.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo trường đua Valencia đã phải có những biện pháp thỏa hiệp với những người đứng đầu F1, đơn cử là ông Bernie Ecclestone, để được “giải thoát” sớm hơn so với bản hợp đồng vẫn còn hạn 2 năm.

Đích thân ông Francisco Camps, một thành viên của ban lãnh đạo trường đua Valencia, đã đề nghị “ông trùm” F1 nhưng không được đồng ý “giải thoát” sớm.

Trường hợp của trường đua Valencia trên thực tế không phải là hiếm tại F1 sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, có rất ít trường hợp đệ đơn muốn rút khỏi F1 chỉ sau một mùa giải bị thua lỗ như Valencia.

Theo PlanetF1