Vực dậy từ phá sản và thua lỗ triền miên năm 2009, GM công bố mức lợi nhuận khả quan cho quý I/2010.
Trong quý I năm nay, “ông lớn” General Motors đạt được lợi nhuận 865 triệu USD, chứng tỏ những nỗ lực tiến bộ vượt bậc sau khi thoát khỏi cảnh phá sản năm 2009.
Quá trình phục hồi đáng chú ý nhất của GM là ở chi nhánh Bắc Mỹ với 1,2 tỷ USD lợi nhuận trong quý I, trong khi mới quý IV năm 2009, công ty còn lỗ đến 3,4 tỷ USD.
Các chi nhánh trên thị trường quốc tế của GM cũng ghi nhận lãi 1,2 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với quý trước. Tuy nhiên, hoạt động của GM ở Châu Âu không được thuận lợi như vậy và phải chịu lỗ 500 triệu USD.
“Chúng tôi hài lòng với thành quả hoạt động trong quý I, đặc biệt là việc đạt lợi nhuận”, Phó Chủ tịch Chris Liddel nói.
“Ở Bắc Mỹ, chúng tôi đang bổ sung thêm sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm mới thuộc 4 nhãn hiệu xe của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng tăng trưởng đều đặn ở các thị trường mới nổi, kiểm soát chi phí, tạo dòng vốn linh hoạt và duy trì cán cân thanh toán. Đó là những bước đi quan trọng đặt nền móng cho thành công của GM”.
Chuyên gia phân tích Erich Merkle của tờ Autoconomy.com nhận định, GM sẽ còn duy trì khả năng đạt lợi nhuận trong cả năm nay.
Lần cuối cùng GM đạt lợi nhuận quý trước đó là vào quý II năm 2007 khi nhà sản xuất “đút túi” 891 triệu USD.
Vấn đề tài chính được cải thiện đã giúp GM trả nợ cho Chính phủ được 6,7 tỷ USD. Tuy nhiên, người dân Mỹ vẫn chưa quên khoản cứu trợ 43 tỷ USD của Chính phủ để đối lấy 67% cổ phần của GM.
Theo Leftlane