Theo nghiên cứu mới nhất của J.D. Power & Associates, độ tin cậy của hầu hết các xe mới đều tăng đáng kể. 25 trong số 36 thương hiệu (69%) đem khảo sát đều tăng độ bền và tin cậy. Các lỗi hoặc vấn đề về xe trung bình trên toàn ngành công nghiệp xe hơi giảm từ 167 lỗi/100 xe xuống còn 155 lỗi (cải thiện 7% độ tin cậy). 

Nghiên cứu tiến hành trên cơ sở thống kê các lỗi về xe do chủ xe gửi tới đối với các xe 3 năm tuổi (model 2007). Theo kết quả, Porsche được xếp hạng cao nhất với chỉ 110 lỗi/100 xe, đứng thứ 2 là Lincoln (114 lỗi) và Buick (115 lỗi). 

Xét trên từng mẫu xe đơn lẻ, mẫu Cadillac DTS là mẫu có độ tin cậy cao nhất, với 76 lỗi/100 xe.  Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ một chiếc xe Mỹ đạt được chỉ số PP100 tốt như vậy theo thống kê của J.D. Power & Associates. 

Xe Mỹ năm nay thắng thế, khi có tới 7 trong số 10 xe có ít vấn đề nhất là xe của Ford và GM, bao gồm các mẫu Buick Lacrosse, Buick Lucerne, Cadillac DTS, Ford Five Hundred, Lincoln MKZ, Mercury Milan và Mercury Montego. 

Ngược lại, những mẫu xe nằm trong nhóm độ tin cậy kém dần là Land Rover ( tăng 27 lỗi), Audi (tăng 25 lỗi), Mitsubishi (tăng 20 lỗi).
 
img

 

Theo Carscoop