Với các ràng buộc về mức tiết kiệm nhiên liệu và khí thải hiện nay, Ferrari dự định sử dụng các công nghệ hybrid cho các mẫu xe tương lai của mình.
Chính phủ ở khắp các nước đang gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất bằng cách cắt giảm mức khí thải mà quốc gia mình gây nên; và thường thì, đối tượng đầu tiên mà họ xem xét là ngành công nghiệp sản xuất ô tô.
Tại Mỹ, chính phủ đã áp đặt mức tiêu thụ nhiên liệu tiêu chuẩn 6,6L/100km cho năm 2016, trong khi đó các chính phủ ở Châu Âu lại muốn giới hạn mức khí thải CO2 – những điều này có thể mang đến những thảm họa cho các hãng sản suất ô tô như Ferrari.

Ferrari đang xem xét một số công nghệ có thể ứng dụng vào các mẫu xe trong tương lai của hãng, nhằm hạn chế phần khí thải. Một trong số đó là hệ thống hybrid mới với tên gọi HY-KERS, là loại được trang bị cho chiếc 599 HY-KERS concept vừa được ra mắt tại 2010 Geneva Motor Show.


Phát biểu tại Geneva tuần rồi, chủ tịch hãng Ferrari Luca di Montezemolo nói rằng hãng muốn áp dụng lựa chọn hybrid cho tất cả các mẫu xe sắp tới của mình trong vòng 3 – 4 năm tới.
“Đây là bước đi đầu tiên cho một dự án lâu dài và chúng tôi muốn rằng trong vòng 3 năm, chậm nhất là 4 năm, sẽ có một chiếc hybrid Ferrari sẵn sàng cho mọi chủng loại xe của chúng tôi. Đây là mục tiêu của chúng tôi”, ông Montezemolo nói, “Trong 3 năm, chúng tôi hướng đến việc cắt giảm mức xả thải xuống thấp nhất là 35%”.