Sau khi General Motors quyết định không bán phân nhánh Opel cho hãng Magna International và ngân hàng Sberbank như dự kiến, tổng giám đốc của Opel- ông Carl Peter Forster được ghi nhận sẽ từ nhiệm. Hồi đầu tuần, General Motors đã chính thức tuyên bố giữ lại Opel mặc dù đã trải qua nhiều tháng đàm phán với hãng Magna International của Canada và điều đó làm dấy lên cuộc biểu tình của hàng ngàn công nhân của Opel ở Đức hôm thứ Năm vừa qua phản đối quyết định của GM với lo ngại GM sẽ cắt giảm nhân công hàng loạt.

Theo tờ Spiegel Online, ông Forster đã quyết định từ chức ở Opel ngay sau vụ chuyển nhượng thất bại với Magna. Đã từng có thông tin, nếu thương vụ thành công, ông Forster sẽ điều hành một Opel độc lập nhưng giờ ông sẽ hoàn toàn rời khỏi công ty. Ông Forster làm việc cho General Motors từ năm 2001.

Nick Reilly- Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động quốc tế của GM được ghi nhận sẽ thế chỗ ông Forster ở vị trí CEO của GM châu Âu. Ông Reilly hiện đang làm việc ở Thượng Hải và trước đây ông từng là giám đốc điều hành của Vauxhall- một thương hiệu khác của GM châu Âu bên cạnh Opel. Reilly đồng hành với GM từ năm 1975 và gây được tiếng tăm ở Mỹ sau những thành công như dẫn dắt Vauxhall, giám sát thương vụ sát nhập với Daewoo và điều hành hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.  
 
img
Nick Reilly
 
Ông Forster là quan chức cấp cao đầu tiên rời Opel sau vụ chuyển nhượng thất bại và có thể không phải người duy nhất. Vị trí của Opel trong GM đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi nhà sản xuất xe Detroit quyết định đẩy mạnh thương hiệu Chevrolet làm phân nhánh sản xuất số lượng lớn ở châu Âu, vốn là vị trí thị trường bấy lâu của Opel.
 
Theo AutoBlog