Đây là những chiếc xe đáng để bạn lựa chọn khi quyết định sở hữu một chiếc xe mới trong năm 2010.
Năm 2009 là năm tồi tệ nhất của ngành công nghiệp xe hơi trong suốt 40 năm qua. Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng nhiên liệu đã khiến thị trường xe hơi không thể đạt được doanh số tốt, khách hàng đã có những sự chuyển hướng nhất định khi chọn mua xe. Thay vì mua những chiếc xe với kích thước lớn và động cơ mạnh mẽ, khách hàng chuyển sang chọn những chiếc xe nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Trong những năm qua, việc thiết kế xe đã hướng nhiều hơn tới việc tạo ra những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, trong đó nổi nên những cái tên như BMW, Ford, GM hay Mercedes-Benz.
Không chỉ có phân khúc thị trường dành cho những chiếc xe hạng trung hay hạng sang, kể cả những chiếc xe siêu sang cũng đã có những thay đổi cơ bản trong thiết kế. Tất cả đều làm cho thị trường xe hơi trong năm 2010 trở nên phong phú hơn.
Trong danh sách này là gần 20 chiếc xe mới sẽ có mặt tại thị trường Mỹ trong năm 2010 và sẽ là những chiếc xe đáng để khách hàng lựa chọn nhất theo bình chọn của Forbes. Phần lớn những chiếc xe trong danh sách này là những chiếc xe có hiệu quả sử dụng nhiên liệu tốt, khá nhiều trong số đó là xe được trang bị động cơ hybrid, hay động cơ diesel.
Còn bây giờ là những chiếc xe đáng để lái nhất trong năm 2010, theo đánh giá của Forbes:
Ford Fiesta
Giá dự kiến (USD): 15.000
Đã có mặt ở châu Âu và một số thị trường nhỏ khác, nhưng đến năm 2010 Ford Fiesta mới trở lại với “quê hương Mỹ” của mình. Trong một năm kể từ khi chính thức được sản xuất cuối tháng 10 năm 2008, đã có hơn 500.000 chiếc Fiesta được sản xuất, đây là thành công vượt ngoài dự kiến của Ford. Chiếc xe bốn cửa nhỏ gọn này có được một hiệu suất hoạt động tuyệt vời. Theo đánh giá thực tế, Ford Fiesta mất khoảng gần 6.0 lít xăng để đi được 100 km, một con số không tồi với một chiếc xe năm chỗ.

Giá dự kiến (USD): 15.000
Được nghiên cứu phát triển để thay thế Chevrolet Cobalt, chiếc Cruze sẽ chính thức xuất xưởng đầu năm 2010. Ưu điểm của chiếc xe này là động cơ bốn xi-lanh tăng áp, ngoài ra việc Chevrolet giới thiệu cả phiên bản Coupe cùng với phiên bản Sedan cũng giúp khách hàng có thêm những lựa chọn mới. Một số tùy chọn khác cũng được áp dụng với chiếc xe này gồm có cửa sổ trời, hệ thống Bluetooth và nội thất bọc da.

Giá dự kiến (USD): 20.000
Honda CR-Z được trang bị động cơ xăng 1.5 lít i-VTEC kèm với những mô-tơ điện vẫn được sử dụng trên chiếc Insight và Civic Hybrid. Bản sản xuất tại Mỹ sẽ chính thức được giới thiệu tại Detroit Auto Show diễn ra vào tháng một năm 2010.

Giá dự kiến (USD): 25.000
Chiếc sedan hạng trung này được trang bị động cơ bốn xi-lanh và một phiên bản khác với động cơ sáu xi-lanh. Ưu điểm của nó là tiết kiệm nhiên liệu cùng kiểu dáng hiện đại. Buick Regal sẽ chính thức được xuất xưởng cuối năm 2010.

Giá dự kiến (USD): chưa công bố
Chiếc sedan này hiện còn chưa được Volkswagen đặt một cái tên cụ thể, nhưng chiếc xe được phát triển từ chiếc Jetta, vì vậy nhiều khả năng tên chiếc xe sẽ giữ theo tên của Jetta – Jetta Sedan. Volkswagen sẽ chính thức xuất xưởng Jetta Sedan tại Mỹ vào quý 3 năm 2010. Sau đó chiếc xe sẽ được đưa đến một số thị trường khác như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Giá dự kiến (USD): 40.000
Giữa năm 2010, chiếc Cadillac CTS Coupe sẽ chính thức được đưa đến các showroom trên toàn nước Mỹ. Ưu điểm của chiếc xe này là kiểu dáng thể thao, sang trọng cùng một không gian nội thất rộng rãi không kém chiếc CTS Sedan. Những trang bị trên chiếc xe này cũng sẽ giúp chiếc xe chiếm được cảm tình của khách hàng như ghế da, nội thất Alcantara, cùng với đó là hệ thống âm thanh Bose, một ổ cứng với dung lượng 40 GB được nạp sẵn rất nhiều bài hát, hệ thống định vị vệ tinh… Chiếc xe được trang bị động cơ diesel V6 với công suất tối đa 304 mã lực, ngoài ra Cadillac cũng sẽ giới thiệu thêm bản CTS-V Coupe với công suất trên 550 mã lực.

Giá dự kiến (USD): 40.000
Tháng 11 năm 2010, khách hàng tại Mỹ có thể sở hữu chiếc Chevrolet Volt. Chiếc sedan này có thể hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng điện trên quãng đường 65 km trước khi khởi động động cơ xăng 1.4 lít. Động cơ xăng này không được trang bị để truyền động trực tiếp mà có chức năng phát điện để các mô-tơ điện hoạt động. Đây chính là điểm đặc biệt ở hệ thống hybrid của Volt. Theo như GM từng công bố, Chevrolet Volt có thể đi được 100 km với chỉ hơn 1 lít xăng, nếu điều này là sự thực thì đây quả là một con số quá ấn tượng.

Giá dự kiến (USD): 50.000
Hyundai đang ngày một khẳng định thương hiệu của mình qua những chiếc sedan hạng sang, mới nhất là chiếc Equus. Xe sẽ ra mắt thị trường châu Á như Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi sang Mỹ vào giữa năm 2010. Chiếc xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với BMW 7-Series, Mercedes-Benz S-Class và Lexus LS trong tương lai không xa. Tại thị trường Mỹ, Hyundai Equus sẽ có hai phiên bản chính được tranh bị động cơ V6 và V8.

Giá dự kiến (USD): 375.000
Mô hình sản xuất của Lexus LFA đã được chính thức giới thiệu tại Tokyo Motor Show. Tổng cộng sẽ có 500 siêu xe LFA được xuất xưởng, theo Lexus mỗi tháng nhà máy của hãng có thể sản xuất 20 chiếc LFA. Với động cơ V10, siêu xe đầu tiên của Lexus có thể đạt được công suất 552 mã lực, tốc độ tối đa 325 km/h. Chiếc xe này sẽ đến Mỹ vào cuối năm 2010. Nhưng với mức giá 375.000 USD mà Lexus công bố, không rõ liệu khách hàng Mỹ có hào hứng với siêu xe này.

Giá dự kiến (USD): 55.000
Đây là lần đầu tiên một chiếc E-Class được trang bị động cơ diesel Bluetec. Với động cơ diesel V6, chiếc sedan của Mercedes-Benz sẽ tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường hơn.

Giá dự kiến (USD): 60.000
Trang bị động cơ V6 với công suất tối đa 268 mã lực cùng hộp số tự động bảy cấp, chiếc E-Class Wagon sẽ chính thức có mặt tại thị trường Mỹ vào tháng 6 năm 2010. Không gian nội thất rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, những công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống cảnh báo khi lái xe buồn ngủ hay chức năng phanh tự động và hệ thống kiểm soát tốt là những nét “ghi điểm” của chiếc xe này.

Giá dự kiến (USD): 67.400
Những chiếc 5-Series GT đầu tiên sẽ chính thức được bán tại Mỹ từ ngày 5 tháng 12 tới đây, mức giá mà BMW áp dụng với chiếc 550i GT là 67.400 USD. Ngoài ra tại Mỹ khách hàng còn có thêm hai sự lựa chọn khác gồm chiếc 535i GT và chiếc 528i GT. Chiếc 550i GT được trang bị động cơ Twin Turbo V8, chiếc xe này có thể đạt tốc độ 96 km/h chỉ trong 5.4 giây.

Giá dự kiến (USD): Chưa công bố
Giữa năm 2010 chiếc Mercedes-Benz E-Class Convertible sẽ chính thức được xuất xưởng. Chiếc xe bốn chỗ mui trần này có thể sẽ được trang bị động cơ V6 có công suất 388 mã lực, cùng với đó là động cơ V8 giống với chiếc E-Class Coupe và một phiên bản trang bị động cơ diesel. Cho đến nay tất cả những thông tin và hình ảnh liên quan đến chiếc xe này vẫn chưa được công bố.

Giá dự kiến (USD): 87.900
Được thiết kế bởi Henrik Fisker, người từng thiết kế những chiếc BMW và Aston Martin, vì thế mà kiểu dáng của Fisker Karma cũng có những điểm tương đồng 2 mẫu xe trên. Điểm hấp dẫn nhất ở chiếc xe này là kiểu dáng thể thao gợi cảm. Về sức mạnh, động cơ hybrid trên xe có thể hoạt động trong phạm vi 500 km với hơn 80 km đầu tiên chạy hoàn toàn bằng mô-tơ điện. Fisker Karma có thể tăng tốc tới 96 km/h trong chưa tới 6.0 giây và tốc độ tối đa 200 km/h. Cuối năm 2010, Fisker Karma sẽ chính thức được sản xuất tại Mỹ, ngay bây giờ khách hàng đã có thể đặt cọc tiền để sớm sở hữu chiếc xe này với số tiền đặt cọc là 5.000 USD.

Giá dự kiến (USD): 90.000
Xuất hiện lần đầu tiên tại Paris Motor Show năm 2008, mô hình sản xuất của chiếc sedan hạng sang này cũng được giới thiệu chính thức vào giữa tháng tám vừa qua. Đây là lần đầu tiên một chiếc 7-Series được BMW trang bị động cơ hybrid. Xuất hiện cùng với BMW X6 Hybrid, nhưng chiếc ActiveHybrid 7 sẽ xuất xưởng sau chiếc X6 một thời gian, chiếc X6 sẽ được xuất xưởng vào tháng 12 tới đây. Theo BMW, ActiveHybrid 7 có thể tiết kiệm 15% nhiên liệu so với phiên bản động cơ xăng tương đương đó là chiếc 750i. Chiếc sedan hybrid này được trang bị động cơ V8 với công suất 455 mã lực, trong đó 15 mã lực đến từ mô-tơ điện. ActiveHybrid 7 mất gần 12 lít xăng để đi được 100 km, một con số không tồi với một chiếc sedan hạng sang lớn như 7-Series. Chiếc xe cũng có thể tăng tốc tới 96 km/h chỉ trong 4.8 giây.

Giá dự kiến (USD): 228.600
Chắc chắn đây là một trong những siêu xe mà người Mỹ quan tâm nhất trong năm 2010. Trang bị động cơ V10 5.2 lít, Audi R8 Spyder có thể đạt công suất tối đa 525 mã lực, và với sức mạnh đó, chiếc xe có thể đạt được tốc độ tối đa 315 km/h. R8 Spyder có thể đóng và mở mui xe trong 19 giây, chiếc xe này hoàn toàn có thể đóng – mở mui ở tốc độ 50 km/h.

Giá dự kiến (USD): 257.232
Đây là chiếc xe mới nhất của Mercedes-Benz trang bị kiểu cửa Gullwing và là chiếc xe ra đời để thay thế SLR McLaren, chiếc xe đã ngừng sản xuất sau khi Mercedes-Benz và McLaren không còn hợp tác. Được trang bị động cơ V8 6.2 lít, công suất tối đa của SLS AMG là 563 mã lực. Cùng với bộ ly hợp kép và hộp số tự động, siêu xe này có thể tăng tốc tới 96 km/h trong 3.8 giây. Mercedes-Benz SLS AMG sẽ chính thức có mặt vào mùa xuân tới tại Mỹ.

Giá dự kiến (USD): 245.000
Tháng 4 năm 2010, khách hàng Mỹ có thể sở hữu chiếc Rolls-Royce Ghost. Đây là chiếc xe rẻ nhất hiện nay của Rolls-Royce, giá cơ bản của chiếc sedan siêu sang này là 245.000 USD, đây cũng là chiếc Rolls-Royce được trang bị nhiều thiết bị hiện đại nhất. Tuy có những thiết bị hiện đại như vậy, nhưng không gian nội thất của chiếc xe vẫn có được vẻ cổ điển vốn có ở mọi chiếc Rolls-Royce.

Giá dự kiến (USD): 300.000
Chiếc xe cuối cùng được Forbes đưa vào danh sách là Bentley Mulsanne, chiếc xe thay thế Arnage trong tương lai. Mulsanne được tạo ra với mục đích tăng sức cạnh tranh với Rolls-Royce Phantom và Maybach 62. Với động cơ V8, chiếc sedan siêu sang này có công suất tối đa 505 mã lực. Bentley trang bị cho chiếc xe một hộp số tự động tám cấp giúp tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm lượng khí thải. Nhưng điểm hấp dẫn nhất ở chiếc xe này không phải là mức nhiên liệu tiêu thụ thấp hơn, với những chiếc sedan siêu sang như Bentley Mulsanne thì kiểu dáng cùng trang bị và thương hiệu mới là yếu tố quyết định thành công.
Theo Forbes