Không hổ danh là thị trường lớn nhất thế giới trong năm nay, doanh số xe bán ra ở Trung Quốc tháng 9 vừa qua tăng 84%, vượt qua ngưỡng 1 triệu chiếc.
Doanh số xe du lịch ở Trung Quốc trong tháng vừa qua lần đầu tiên vượt qua mốc 1 triệu chiếc, báo hiệu Chính phủ nước này có thể sẽ giảm bớt các biện pháp kích cầu trên thị trường xe hơi lớn nhất thế giới năm nay.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe Trung Quốc, doanh số tháng 9 gồm các loại ô tô, xe thể thao, xe đa dụng tăng 84% với 1.085 triệu chiếc. Tổng doanh số, tính thêm cả xe tải và xe buýt tăng 78% với 1,33 triệu xe.
CEO Fritz Henderson của hãng General Motors nói, doanh số xe hơi ở Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục tăng lên với tốc độ chóng mặt do nền kinh tế của đất nước phục hồi làm khích lệ cầu. Tốc độ tăng trưởng có thể sẽ khiến chính phủ cân nhắc việc tạm dừng chính sách giảm thuế và trợ cấp để ngăn cản sự quá tải.
Nhà phân tích Trần Lương của công ty chứng khoán Huatai ở Nam Kinh cho biết, chính phủ có thể chấm dứt các biện pháp hỗ trợ trên để đề phòng trường hợp nền công nghiệp phát triển quá nhanh. Chính phủ lo lắng rằng cầu về xe hơi lớn có thể gây áp lực về vấn đề năng lượng và các nguồn cung ứng vật liệu thô.
Hồi đầu năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã giảm thuế xe và áp dụng chính sách trợ cấp về xe hơi đối với các khu vực nông thôn sau khi cầu tụt giảm mạnh trong thời kì suy thoái kinh tế. Trong vòng 6 tháng liên tiếp, doanh số tính trên cả nền công nghiệp giờ đã tăng thêm 35%, trong đó doanh số tháng 8 tăng 90%.
GM là nhà sản xuất xe nước ngoài lớn ở Trung Quốc. Tháng 9 vừa qua, doanh số của hãng tăng gấp đôi so với cùng kì năm ngoái, đạt 181.148 xe. Trong 9 tháng đầu năm nay, hãng đã bán được 1,29 triệu xe, vượt qua ngưỡng của cả năm 2008.
“Tôi không nghĩ đó chỉ là một đốm lửa vụt sáng rồi lại tàn. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ đáng kể”, Henderson phát biểu trước báo giới ngày hôm nay ở Thượng Hải khi đề cập đến vấn đề phát triển thị trường.
Doanh số của tập đoàn BMW AG ở Trung Quốc cũng tăng 32%, đạt 62.294 xe trong suốt thời kì từ tháng 1 đến tháng 9, trong đó thương hiệu BMW bán được 59.400 xe và phân nhanh Mini bán được 2.934 xe. Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất của BMW sau Đức, Mỹ và Anh.
Nhờ có bùng nổ tín dụng và gói kích cầu trị giá 586 tỷ USD, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ 7,9% trong quý II. Trung Quốc sẽ vẫn trung thành với chính sách nới lỏng tiền lệ có kiểm soát và hướng dẫn cho vay tăng trưởng hợp lý để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào ngày 29/9 cho biết, họ sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp để đẩy mạnh cầu trong nước.
Trong 9 tháng đầu năm, doanh số xe du lịch ở Trung Quốc tăng 42%, đạt 7,2 triệu xe trong khi con số tăng trưởng tính trên tất cả các phân khúc xe là 35%, đạt 9,7 triệu xe. Ngược lại, doanh số ở thị trường Mỹ lại tuột dốc 27% và chỉ bán được 7,8 triệu xe.
Theo Bloomberg