Thị phần của công ty Ford Motor Co. trên thị trường châu Âu lần đầu tiên trong 8 năm qua “xé rào” trên 10%. Thành quả đó là do Ford có 4 tháng liên tiếp ghi nhận doanh số tăng so với cùng kì năm trước.

Trong tháng 9, tổng doanh số xe của Ford ở 19 thị trường các nước châu Âu lớn nhất đạt 152.600 xe mới, tăng 12,3% so với năm trước. Nhờ vậy, thị phần của Ford ở châu Âu hiện giờ là 10,1%- con số chưa từng xuất hiện trong vòng 8 năm qua, kể từ tháng 9/2001.

“Ban đầu chúng tôi kỳ vọng Ford sẽ gặp thuận lợi trong tháng 9 do doanh số xe mới ở Anh tăng lên nhờ chính sách thay đổi đăng kí biển số xe nhưng tháng 9/2009 còn tốt hơn cả mong đợi”, Ingvar Sviggum- phó chủ tịch hãng Ford ở châu Âu, phụ trách marketing, kinh doanh và dịch vụ.

“Thành công nối tiếp thành công trong việc chiếm lĩnh thị phần mặc cho tình hình kinh tế đang khó khăn đã chứng tỏ rằng, khách hàng sẵn sàng đặt niềm tin vào Ford bởi vì chúng tôi cung cấp cho khách hàng những mẫu xe mới thú vị và tân tiến mà họ muốn. Điều này đặc biệt đúng với mẫu xe Ford Fiesta mới. Mẫu xe này đã đạt doanh số cao nhất trong tháng 9 kể từ năm 1994”, ông Ingvar Sviggum nói.

Ông Sviggum biết rõ rằng, chương trình hỗ trợ đổi xe cũ của Chính phủ ở một số nước châu Âu trọng yếu kết thúc sẽ khiến cho tất cả các nhà sản xuất ở châu Âu rơi vào tình trạng bấp bênh trong những tháng tới.

“Chúng tôi vẫn lo lắng về tình hình yếu ớt đang tiếp diễn trên thị trường cơ bản. Với sự kết thúc đột ngột của những chương trình đổi xe cũ, nền công nghiệp đang phải đối mặt với một tương lai bấp bênh về cầu thị trường trong khi năm 2010 đã sắp cận kề. Rõ ràng là Chính phủ châu Âu phải có biện pháp can thiệp để hỗ trợ thị trường cho đến khi cầu đạt được đến một “mốc son” bền vững hơn”.
 
Theo MotorAuthority