Theo ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), các mức điều chỉnh giảm tương ứng là: Xăng không chì RON 95 giảm xuống còn 16.500 đồng/lít, xăng RON 92 còn 16.000 đồng/lít; dầu hoả giảm 500 đồng, xuống còn 16.500 đồng/lít; và dầu diezen giảm thêm 300 đồng/lít, diezen 0,05S còn 15.200 đồng/lít, diezen 0,25S còn 15.150 đồng/lít.

Đại diện một số doanh nghiệp cho biết họ đã trình phương án điều chỉnh giá xăng dầu với Tổ giám sát liên Bộ Tài chính - Công Thương về giá xăng dầu từ ngày 14/10 vừa qua, nhưng đến hôm qua (ngày 16/10) vẫn chưa thấy liên bộ phản hồi lại. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn quyết định giảm giá xăng dầu bán lẻ kể từ sáng nay.
 
Theo nhận định của Sài Gòn Tiếp Thị, trước thời điểm giảm giá lần này, giá xăng dầu ở Việt Nam tồn tại 4 sự lạ lùng:

- Thứ nhất: giá xăng A92 chỉ giảm 13,2% , trong khi đó mức giảm của thế giới là 27,8%;

- Thứ hai: Chính phủ có chủ trương tiếp tục coi kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu, trong khi đó giá bán lẻ xăng dầu vẫn rất cao và giảm không đáng kể so với sự giảm xuống của thế giới;

- Thứ ba: Tồn tại một sự không bình đẳng, không sòng phẳng trong chia sẻ! Khi giá xăng dầu thế giới tăng, người tiêu dùng sẵn sàng chia sẻ với doanh nghiệp xăng dầu, trong khi đó doanh nghiệp lại "chia sẻ nhỏ giọt" với người tiêu dùng khi giá xăng xuống.

- Thứ tư: Cơ chế giám sát giá lạ lùng hiện nay. Khi muốn tăng giá hay giảm giá thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải lập phương án và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sau ba ngày làm việc, nếu cơ quan đó không có ý kiến gì thì doanh nghiệp sẽ quyết định. Nhưng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không muốn giảm và không có đề nghị giảm thì cơ quan nhà nước cũng không thể làm gì, với lý do là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không đề nghị!