Vụ tắc đường xảy ra trên đoạn đường Đông Brebes nối thủ đô Jakarta với thành phố Tegal, theo trang Asia Correspondent. Một số bản tin cho biết, kẹt xe kéo dài đến khoảng 25 tiếng.

Sri Gunadi Parwoko, giám đốc Cơ quan Y tế Brebes cho biết 12 nạn nhân thiệt mạng do kiệt sức và mệt mỏi khi mắc kẹt giữa luồng xe; 5 người chết do tai nạn khi cố băng sang đường, và một trường hợp tử vong chưa rõ lý do.

Theo trang Lensa Indonesia, những người tử vong do kiệt sức đều mắc một số bệnh bẩm sinh, khiến họ dễ bị suy giảm sức khỏe do căng thẳng và nhiệt độ tăng khi phải chờ đợi quá lâu trong luồng tắc nghẽn.

Giám đốc Sri cho biết thêm, việc sơ cứu và điều trị cho những người này gặp khó khăn do xe cứu thương không thể nào đến được nơi người bị nạn, cũng như họ không thể biết những người nào cần hỗ trợ y tế khẩn cấp trong hoàn cảnh hỗn loạn do kẹt xe.

Một phần nguyên nhân gây ra vụ kẹt xe nghiêm trọng vừa qua là do nhiều người cố gắng về quê sớm để kịp đón ngày lễ Eid Mubarak, đánh dấu kết thúc cho tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Đoạn đường Đông Brebes được cho là "ác mộng" đối với người dân Indonesia do các vụ kẹt xe nghiêm trọng thường xảy ra ở đây. Tổng thống Indonesia Joko Jokowi Widodo hồi đầu tuần cho biết chính phủ sẽ nỗ lực giải quyết tình hình này trong 2 năm.

Theo Zing