Một đại lý Porsche ở thành phố Eidelstedt thuộc bang Hamburg của Đức được cho là đã trở thành "nạn nhân" của một vụ phá hoại. Theo giới truyền thông địa phương, có khoảng 12 chiếc xe sang Porsche của đại lý này đã bị phóng hỏa và cháy trơ khung. Phần lớn những chiếc Porsche bị cháy đều là xe mới.

12 chiếc xe sang Porsche của một đại lý bị phóng hỏa đốt cháy - Ảnh 1.

12 chiếc xe sang Porsche của một đại lý bị phóng hỏa đốt cháy - Ảnh 2.

12 chiếc xe sang Porsche của một đại lý bị phóng hỏa đốt cháy - Ảnh 3.

Những chiếc xe sang Porsche nằm trong bãi đỗ của đại lý bốc cháy ngùn ngụt.

Giới truyền thông Đức cho biết, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 3h55 rạng sáng hôm qua, ngày 6/7, theo giờ địa phương. Đã có 38 lính cứu hỏa được huy động đến hiện trường vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy. Video: YouTube

Khi đến nơi, lực lượng cứu hỏa thấy 10 chiếc xe thể thao Porsche đang bốc cháy ngùn ngụt. Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Trước khi bị dập tắt, ngọn lửa đã lan sang thêm 2 chiếc Porsche khác.

12 chiếc xe sang Porsche của một đại lý bị phóng hỏa đốt cháy - Ảnh 5.

12 chiếc xe sang Porsche của một đại lý bị phóng hỏa đốt cháy - Ảnh 6.

12 chiếc xe sang Porsche của một đại lý bị phóng hỏa đốt cháy - Ảnh 7.

Những chiếc xe cháy chỉ còn trơ khung.

12 chiếc xe sang Porsche của một đại lý bị phóng hỏa đốt cháy - Ảnh 8.

2 chiếc xe bị hỏng trong vụ cháy.

Hậu quả là 10 chiếc xe Porsche ngọn lửa bị phá hủy hoàn toàn. 2 chiếc xe khác bị lửa làm hỏng một phần.

Nhiều chiếc xe sang nằm trong bãi đỗ xe của đại lý đã bị ngọn lửa bao trùm. Có những chiếc vẫn được dán lớp bảo vệ và có lẽ đang chuẩn bị đến tay khách hàng. Theo ước tính ban đầu của Porsche, thiệt hại sau vụ cháy này có thể lên đến hơn 1 triệu Euro, tương đương 25,8 tỷ Đồng.

Lực lượng chức năng Đức lo ngại rằng đây là một hành động cố ý phá hoại trước thềm hội nghị G20 diễn ra tại Đức vào ngày mai, 8/6. "Chúng tôi cho rằng sự việc này có liên quan đến hội nghị G20. Tuy nhiên, giả thiết này cần được chứng minh", ông Ralf Martin Meyer, đại diện lực lượng cảnh sát Hamburg, khẳng định với báo giới.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.