Vào ngày 16/12/2015, công ty Auto Motors Vietnam – nhà nhập khẩu chính thức xe Renault tại Việt Nam - đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Mai Linh về việc sử dụng ô tô điện Renault phục vụ hoạt động vận chuyển taxi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo thông tin tại buổi ký kết này, sẽ có khoảng 10.000-20.000 chiếc xe ô tô điện của Renault thuộc 2 mẫu xe Renault Fluence Z.E. và Renault Zoe được nhập về Việt Nam trong suốt 5 năm.

Và cho đến ngày 8/4/2016, đại diện của tập đoàn Mai Linh và công ty Auto Motors Vietnam đã ký kết thoả thuận mua bán cho lô xe 100 chiếc Renault Fluence Z.E. đầu tiên về Việt Nam vào tháng 6 tới đây. Được biết đây là ký kết mua bán xe ô tô điện lớn nhất trong khu vực ASEAN tính đến thời điểm này.


Lễ ký kết thoả thuận mua bán 100 chiếc xe ô tô điện đầu tiên giữa ông Hồ Huy - chủ tịch tập đoàn Mai Linh - và ông Roland Bouchara - phó chủ tịch khu vực Châu Á.

Lễ ký kết thoả thuận mua bán 100 chiếc xe ô tô điện đầu tiên giữa ông Hồ Huy - chủ tịch tập đoàn Mai Linh - và ông Roland Bouchara - phó chủ tịch khu vực Châu Á.

“Với lô xe điện Fluence Z.E. này, Renault đang dần dần vươn mình tại Việt Nam, một trong những thị trường phát triển nhanh nhất tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Renault tin tưởng rằng những chiếc ô tô điện đem đến một giải pháp thực sự nhằm đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu”, ông Roland Bouchara chia sẻ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất thì mẫu xe Renault Fluence Z.E. (ZE nghĩa là Zero Emission) có kích thước 5.75m x 1.81m x 1.46m và được trang bị pin 22kWh sản sinh công suất tối đa 95hp, đạt vận tốc tối đa 135km/h. Fluence Z.E. có thể chạy được quãng đường 200km cho mỗi lần sạc (theo New European Driving Cycle).


Ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch thành phố Hà Nội - ký biên bản thoả thuận về chương trình bảo vệ môi trường cùng Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam - ông Jean Noel Poirier.

Ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch thành phố Hà Nội - ký biên bản thoả thuận về chương trình bảo vệ môi trường cùng Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam - ông Jean Noel Poirier.

Cũng tại lễ ký này, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội đã ký biên bản thỏa thuận về chương trình bảo vệ môi trường. Theo ông Jean Noel Poirier, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, đối với Hà Nội cũng như khắp nơi trên thế giới, chất lượng không khí giờ đây trở thành mối quan tâm chính đáng của người dân.