Trong lễ hội tốc độ Goodwood 2016 diễn ra vào cuối tháng 6 năm nay, hãng Lamborghini đã chính thức trình làng phiên bản đặc biệt mới của dòng siêu xe Aventador mang tên Miura Hommage. Theo hãng Lamborghini, chỉ có đúng 50 chiếc siêu xe Aventador Miura Hommage được xuất xưởng.


Ông Khoshbin (đội mũ) chụp ảnh cùng ban lãnh đạo Lamborghini.

Ông Khoshbin (đội mũ) chụp ảnh cùng ban lãnh đạo Lamborghini.

Đến sự kiện The Quail trong khuôn khổ lễ hội Pebble Beach 2016 vừa qua, 1 trong 50 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador Miura Hommage đã được giao cho chủ nhân. Đại gia nhanh tay sở hữu chiếc siêu xe giới hạn số lượng này chính là ông Manny Khoshbin, một trùm bất động sản nổi tiếng.


Các giám đốc của Lamborghini ký tên lên khoang động cơ của chiếc Aventador Miura Hommage.

Các giám đốc của Lamborghini ký tên lên khoang động cơ của chiếc Aventador Miura Hommage.

Trong sự kiện giao xe, đích thân ông Stefano Domenicali, CEO kiêm chủ tịch Lamborghini, Maurizio Reggiani, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển, cùng Federico Foschini, giám đốc thương mại, đã ký tên lên chiếc siêu xe Aventador Miura Hommage của ông Khoshbin.


Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador Miura Hommage của ông Khosbin.

Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador Miura Hommage của ông Khosbin.

Khác với xe tại lễ hội tốc độ Goodwood, chiếc Lamborghini Aventador Miura Hommage của ông trùm bất động sản được sơn hai màu xanh đậm và bạc. Đây là cách phối màu từng được dùng cho siêu xe Lamborghini Miura trong quá khứ.


Xe được sơn màu xanh dương-bạc tương tự...

Xe được sơn màu xanh dương-bạc tương tự...


... Lamborghini Miura trong quá khứ.

... Lamborghini Miura trong quá khứ.

Được biết, đây là chiếc siêu xe Lamborghini đầu tiên của ông Khoshbin. Hiện ông Khoshbin còn chờ để nhận thêm một siêu xe Lamborghini khác, đó là Aventador SV Roadster.

Đúng như tên gọi, Lamborghini Aventador Miura Hommage ra đời để kỷ niệm 50 năm ngày siêu xe Miura được tung ra thị trường, từ 1966. Là sản phẩm của bộ phận Ad Personam, Lamborghini Aventador Miura Hommage có 6 cách phối màu khác nhau.

Ngoài ra, bên sườn xe còn có dòng chữ "Miura" bằng kim loại như dấu hiệu nhận biết và bộ vành Dione 20-21 inch màu vàng hoặc bạc. Trong khi đó, logo nhà sản xuất màu đen xuất hiện trên đuôi xe.

img

Cận cảnh Lamborghini Aventador Miura Hommage của ông trùm bất động sản.

Bên trong nội thất còn có logo Miura 50th màu vàng hoặc bạc trên ghế. Trong khi đó, ở bảng táp-lô có dòng chữ "Lamborghini".

"Trái tim" của Lamborghini Aventador Miura Hommage vẫn là động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Khoshbin là một ông trùm đầu tư bất động sản, tác giả sách kiêm doanh nhân sinh ra tại Iran nhưng hiện đang sinh sống ở California, Mỹ. Với số tiền kiếm được từ kinh doanh bất động sản, Khoshbin đã chi không ít cho sở thích sưu tập xe hơi.

Ngoài chiếc Lamborghini Aventador Miura Hommage mới tậu, ông Khoshbin còn sở hữu những xế "khủng" khác như Saleen S7 Twin Turbo, Porsche Carrera GT, Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster, Mercedes-Benz SLR McLaren 722, Bugatti Veyron 16.4, Bugatti Veyron Vincero d'Oro độ của Mansory, Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.